Trích dẫn Nguyên văn bởi haiyen753 Xem Bài Gởi
Có chứ gọi "ý quyền" ý đến là quyền đến, nếu muốn luyện môn nầy ít nhất bạn phải luyện thành công một môn công phu về tay chân như : thiết cước, thiết trảo & thiết sa ..
Bỡi khi ra quyền quá nhanh đòi hỏi tay chân bạn phải đủ lực chịu đựng va chạm vào mục tiêu, nếu không tự hại tay chân chính mình.

Khởi dầu cách tập như sau: Bạn đứng một nơi yên tỉnh hai mắt nhắm lại, tập trung tinh thần ý tưởng một mục tiêu nào đó trước mặt, sau khi vừa mở mắt ra liền tung quyền vào khoảng không mình đã nghỉ đó là mục tiêu, tập ban đầu cố lấy càng nhanh làm chính, tập sau thời gian bạn không cần nhắm mắt lại nữa, miển sao mắt vẫn mở nhưng ý trí vẫn tập trung được điểm tấn công liên tục theo thời gian quen dần và tăng tốc cho từng cái điểm và đá, khi đạt tốc độ chưa chạm cây đèn cầy mà đốm lửa đã bị dư lực làm tắc đó là tốc độ nhanh.
lúc đầu nhắm, vừa mở mắt là tung đòn về mục tiêu giả định. Sau này ko còn nhắm mắt nữa nhưng trong đầu vẫn giả định các mục tiêu và tung đòn về phía các mục tiêu đó.
ví dụ: giả định mục tiêu bên trái tung đón về bên trái, sau đó ngay lập tực giả định mục tiêu bên phải, trước mặt và liên tục tung đòn về các mục tiêu đó.
tóm lại là khi mình xuất đòn liên tục nhưng mỗi đòn đều phải có mục tiêu chứ ko phải tiện tay quơ bừa.
Cháu hiều như vậy có đúng ko ạh, mong chú chỉ dẫn :confused: