..Khi mà chưa rỏ đâu là lời dạy của Đức Phật, đâu là lời bình, lời bàn...Cho đó là lời dạy của Như Lai ,trích kinh lấy Trí phàm phu tự diễn làm sai nghĩa lý, không đúng “Đại Ý Phật Pháp” ..
Lời dạy: “Tin TA mà Không Rỏ-Biết Về TA, Là Phỉ Báng TA”.Ông đã “Rỏ Biết” chưa vậy ?!
Đã chưa nhận Biết được thật-Giả, Chánh-Tà...v.v..Mà mong làm .. “Hộ Pháp”, thì rất nguy nha !. Câu nói : “nhiệt tình, mà không rỏ-biết, chỉ là kẻ phá hoại” ! Thế nên có câu “Ngộ rồi mới nói”. Khi đã “Thông suốt” lời nói-viết mới là Chân Thật, không còn sai trật , còn lúc Mê chỉ là nói bậy, đoán bừa...là hàng con cháu của “Thấy bói mù xem voi..”
Thấy Ô. nhiệt tình trích dẫn kinh, cũng không ngoài mục đích làm sáng tỏ....Thật đáng khen. Nhưng đừng vì thiếu hiểu biết, dẫn đến sai trật. Phật Pháp lệch hướng cũng là do các Người như Ông muốn chứng tỏ, khi mà chưa rỏ ... “Đại Ý Phật Pháp” !!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)






Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks