Trích dẫn Nguyên văn bởi nimmoHP Xem Bài Gởi
Nếu mọi thứ đều là vô thường, vô ngã ta của hiện tại chẳng phải là ta cũng 1 giây sau. Sau khi ta chết đi, chỉ còn nghiệp của bản thân, nếu vậy thì ai sẽ trả nghiệp của ta, vì ta thật sự không tồn tại, linh hồn không tồn tại, và ta của kiếp này đang trả nghiệp có dấu gì để nhận biết đó là ta của kiếp trước đã tạo nghiệp?

Xin cảm ơn các tiền bối!
Nếu nói TA (hay LINH HỒN) không tồn tại thì AI đang trả nghiệp kiếp này đây? AI gây nghiệp Kiếp trước đây? ...Và AI sẽ chứng/ đắc đạo đây?
Chả lẽ là Nghiệp lại trả Nghiệp, chả lẽ Nghiệp sẽ chứng đắc Đạo hay sao?
Chỉ cần nghi vấn như vậy thì đã hiểu ra có TA (hay LINH HỒN TA) hay không rồi, đâu cần nghe ai nói có hay không nữa.

Và điều quan trọng nữa là hiểu TA không phải là Mắt, Tai.....không phải là 5 uẩn thì sẽ sáng suốt hơn và thấy được việc gì nên làm, nên nghĩ, nên tác ý...và việc gì không đáng làm, không đáng quan tâm, không đáng hướng tâm đến. Từ đó sẽ có thanh tịnh nội tâm, sẽ dễ dàng thực hành thiền định Đại Niệm xứ,...(7 giác chi...).
Trong các Kinh điển Pali cũng chưa có Kinh nào Đức Phật nói không có LINH HỒN cả.
.................................................. .
Chúc các đạo hữu hiểu sâu hơn từ đó sẽ dễ dàng Tinh Tấn hơn.