Trong một số bài kinh, Đức Phật có nói (đại ý) một người khi bị cung kính, lợi dưỡng, danh vọng chi phối, hay hoan hỷ tán dương sắc thinh hương vị xúc pháp - do sáu căn nhận thức hấp dẫn liên hệ đến dục thì người đó rơi vào lưới của ác ma, bị ác ma xâm chiếm tâm, bị điều khiển, bị ác ma muốn làm gì thì làm.
Như vậy ác ma ở đây được hiểu như một sự ô nhiễm tâm, tâm có lậu hoặc, tâm bị ảnh hưởng bị chi phối bởi các pháp trần, từ đó mà có những hành động ác trên thân khẩu ý v.v..
Bạn Aptruong nói về hiện tượng bị chiếm hồn chắc cũng được hiểu với ý nghĩa như trên chứ ạ?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks