Bà buông một phát, mất liền sao cà? Phật còn làm không được , phải mất sáu năm mới ngộ cà!
Tham nhờ giới mà chuyển hóa , nhờ hành hạnh bố thí mà giảm tham.
Sân nhờ chánh niệm được giữ gìn mà chấn chỉnh, khi khởi được chánh niệm miên mật, thì có sơ định, thì có chánh tri kiến- chánh tư duy và biết phải trái, biết sân hận là giả, vì sân hận phục vụ cho tự ngã, còn cái gọi là biết (THỨC -GIÁC) và tánh hành ( tâm hành ) cái để điều khiển thân tâm nầy là "biệt nghiệp" là "nghiệp thức " .....chẳng có ai cả! mà chẳng có ai cả là vô ngã rồi.......còn mang sân hận vào cái vô ngã làm chi cho rối nhỉ?
Si nhờ chánh định sinh tuệ, nên không bị ái -thủ- hữu không duyên với vô minh, là phá được mê
Cứ Từ từ! đừng có tư tò tò!
Ta chỉ xạo thôi chứ vẫn còn tham dục lắm!!
Thôi ta đi đây! Khẩu khai thần khí tán.
he he
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks