Trích dẫn Nguyên văn bởi lyhl Xem Bài Gởi
rose4
-----

Chào bạn Tomsawyer, Sư Tổ của bộ môn Hồng Gia Quyền (dòng La Phù Sơn) là người Việt Nam, trên mức nền thể lực chung thì người Việt chúng ta không thể nào bì kịp người phương Bắc, vì lẽ đó Sư Tổ có nói một câu đại khái rằng : không cần phải nói tên của môn phái, làm sao cho mỗi người Việt Nam đều có thể tập nội công. (có lẽ đây là câu tâm đắc nhất tạo động lực cho tôi theo đuổi tập luyện bộ môn Hồng Gia Quyền) Xin chia xẻ với bạn vài ý kiến mang tính chất cá nhân như sau:

1. Nếu chỉ với ý định tập cho khỏe thì bạn chỉ cần tập với vài đơn nội công cơ bản của bộ môn Hồng Gia Quyền và bạn có thể tham khảo ở bất kỳ nguồn nào tùy theo điều kiện riêng của mình, nhưng để tốt hơn nữa là bạn cần tìm thêm một người có kinh nghiệm trong việc tập đơn nội công để trao đổi, nhận xét (không cần thiết phải thường xuyên) để việc tập luyện có cơ hội liên tục nâng lên ở nhiều tầm mức khác nhau.

2. Nếu với ý định tập để sau này phát huy sở học thì bạn nên sắp xếp thời gian sinh hoạt cá nhân để có điều kiện tập luyện liên tục tại các sân phong trào. Khoảng với thời gian không quá 6 năm liên tục tập luyện (trong đó có 02 năm học tập trung trước khi thi lên Hồng đai) thì bạn sẽ được dự kỳ thi thăng cấp Hồng đai (huấn luyện viên).

3. Mời bạn tham khảo trang web chính thức của bộ môn Hồng Gia Quyền: http://honggiaquyen.vn/

Chào thân ái./.
Dạ, thưa anh Lyhl, câu của Sư Tổ mà anh tâm đắc nhất cũng là câu mà em khiến em trân trọng nhất tinh thần của môn phái. Em học hỏi với tinh thần tập luyện cho khỏe, cũng không ham muốn gì đai đẳng, nếu thụ đắc tốt thì khỏe mình, có điều kiện thì truyền bá cho người xung quanh, cũng theo đúng câu di ngôn rất hay của Sư Tổ là lưu giữ và truyền cho đời sau.
Tiếc thay điều kiện không ở Sài Gòn, xin được tham khảo trên forum này và một số quý thầy, quý anh. Trước hết là xin anh Lyhl cho phép hỏi nếu trong lúc tập luyện có vướng mắc.
Trân trọng,