- MĐ à, trường hợp của HS không phải như vầy mà là cái Nghe, Biết rất Rõ dù chỉ là 1 tiếng động nhỏ người ta lúc bình thường không nghe được, tâm của HS rất tĩnh, tâm hoan hỷ vẫn có, ánh sáng vẫn sáng. Nếu nói như MĐ thì loạn tâm vì ngoại cảnh thì sẽ mất ánh sáng, mất hỷ lạc, nhưng HS thì không. Đó là cái HS quan tâm, MĐ chớ hiểu lầm như đoạn trích trên là không đúng.PHÁP xã ngoại cảnh là sơ thiền CẢNH bên ngoài là tất cả những rối rắm ,buồn ,khổ ,sợ ,hoảng loạn v...v pháp xã sơ thiền đến bây giờ đa số chưa ai làm nổi .
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks