Nhìn vào những điểm như: tóc rung động mạnh trước khi dùng cước, vai rung động trước khi ra quyền tay, như vậy phải ứng phó ngay, không thể đợi đo tốc độ đối tượng mới ưng phó, đó là cách của võ sinh bình thường, nếu cao thủ đấu nhau không cần nhìn làm chi những điểm ấy, chỉ lưu ý tấn pháp đối tượng ứng biến theo nhịp tấn.
Những người không luyện võ, chỗ kin là kín, chỗ hở là hở, còn người đã từng luyện võ, chỗ kín là hở, chỗ hở là kín ... nguyên nhân khi ta ra chiu tay họ di động khỏi nơi ấy để đở .
Cứ đánh thẳng vào ngay tay đối thủ, họ sẽ dời khỏi đó nhường cho quả đấm ta vào mình họ, nhưng không phải lần nào củng đạt kết quả nếu họ biết.
Cháu nên biết rằng cao thủ chiến thắng không ở quyền thuật, phân thắng bai ở nội công cao hay thấp, chú nói điều nầy nhịch lý quá phải không ?
Cháu thử nghỉ xem cao thủ họ đều thành đạt ở nội gia quyền thân thể như đá/sắt kẻ bình thường đánh trúng mình họ ví như phủi bụi không hề gì cả, luyện nội lực công phá yếu hơn củng thế, nếu nội lực mạnh hơn hạ đối tượng chỉ một chiêu, vì vậy cao thủ lúc nào củng chú trọng hăn say luyện tuyệt kỉ đến một trình độ cao thâm, sau đó họ lại chú trọng ra tay thật nhanh để quyết sống/chết trong một giây chứ không phải quyền múa rối loạn ... Nhưng khởi đầu của võ thuật phải luyện qua 72 quyền pháp (thất thập nhị quyền công).
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks