Trích dẫn Nguyên văn bởi Người học Phật Xem Bài Gởi
Đệch, suốt ngày ăn no nam truyền bắc truyền, ở không thì đi vun bồi thiện hạnh, hạ thủ công phu, tranh thủ còn mang thân người lúc nào thì lo mà vun bồi giới, hạnh. Tử thần không có chờ mấy thím khắc giây nào đâu mà ở đó Nam Bắc...
Chả ai đem cái thực chứng ra nói dc, cái khỉ mẹ gì cũng trích kinh , tụi mày suốt ngày đem ông Thích Ca ra làm bình phong...
Lời nói tuy ko chánh ngữ cho lắm nhưng mà thật đúng, chúng ta chẳng nên phân Nam Bắc, đừng lấy Phật làm bình phong, cũng là lời Phật nhưng hai người khác nhau căn cơ khác nhau sẽ hiểu khác nhau. Vì thế giáo pháp sẽ khác nhau, nhưng cái cốt tủy là cả hai cùng muốn thành Phật như nhau.
@ Nonamepas: Nên việc đứng trên quan điểm lập trường của mình mà phân Nam Bắc là điều ko nên, nhất là chúng ta cùng đều học Phật. Bởi ông Nonamepas ko có đủ thẩm quyền đâu!