Trích dẫn Nguyên văn bởi DaoVoDao Xem Bài Gởi
Cái gì ổng nói hay thì nghe
Kinh điển cũng 5,7 lần tập kết , biên soạn lại , ảnh hưởng các Đạo khác nữa nên chả biết cái nào Phật nói ,cái nào hậu bối thêm thắt vào
- Cũng không quá khó nhọc đâu bạn. Nếu tìm hiểu lại lịch sử thì ta sẽ kinh hoàng khi phát hiện ra một đống hàng giả "made by China" ngụy tạo lịch sử được truyền thừa một cách gian trá trong Phật-giáo, giáo lý Phật gốc đã bị giáo lý "made by China" Bà-La-Môn giáo biến tướng - bóp méo - ngụy tạo - trước tác - lồng gép, đưa đi khắp nơi, để rồi chúng ta bị một cú lừa xuyên thế hệ. Không có gì quá muộn nếu chúng ta dành thời gian để đi tìm sự thật, ở nơi đó vẫn còn nguyên vẹn mặt trời chân lý chờ người tôn trọng sự thật đến để mà thấy.

* Kinh nào mà tiêu đề hay nội dung chứa cụm từ "Đại Thừa" thì đem bán ve chai; có chứa từ "Tiểu Thừa" thì đem cho bà bán bánh mì gói bánh; vì đích thị đó là kinh giả (không phải Phật thuyết).
* Kinh nào mà dạy cầu cúng hình thức bên ngoài, ấy chắc chắn không phải kinh Phật thuyết.
* Kinh nào nội dung xoay quanh 3 pháp ấn: Dukkha (Khổ) - Vô Thường - Vô Ngã, đích thị đó là kinh Phật thuyết.
* Kinh nào lấy Tám Thánh Đạo làm trực đạo, có mục tiêu hướng đến là Niết-bàn; Vô-sanh là mục đích tối hậu... ấy chính là mục đích chính xác cần đến của người hành-giả.

Kính chia sẻ.