Trích dẫn Nguyên văn bởi Tự_Phúc_Tín Xem Bài Gởi
Dù là phát ngôn của bậc nào đi chăng nữa. Nhưng theo quan điểm của tôi, hãy nhìn vào tâm các thầy, hãy nhìn vào những việc các thầy đã làm. Đừng vì vẻ bề ngoài mà đánh giá các thầy tu không chọn vẹn. Cá nhân mình nhận thấy rằng, thời này có rất nhiều người có tiền muốn cung tiến vào nhà chùa để mong cầu sự an lành từ Tam bảo. Có người công đức xây chùa, chùa khang trang rồi thì công đức những thứ khác. Có người thấy thầy chùa đi lại vất vả quá thì công đức ô tô. Rồi vân vân và vân vân... Việc công đức là do chủ quan cá nhân mỗi người.
Mình có một vài ý kiến như vậy, mọi người đừng ném đá mình nhé. Thanks!
hề hề, ông bạn có lẽ hiểu sai ý mềnh hay sao. PG thì không phát ngôn thế rồi, đây là 1 lý giải của ai đó. Nó không sai, nhưng đọc qua thấy chưa thuyết phục cho lắm. Đi bằng phương tiện gì thì không quan trọng mà ở chỗ theo nhu cầu và tính chất công việc.

Trong mọi hoàn cảnh và điều kiện cho phép, thì sự hiệu quả cv đặt lên hàng đầu, chứ không phải thầy dùng phương tiện gì. Các bạn ở phía dưới lí giải hợp lý và có trình tự hơn.

Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
bởi vậy,bất cứ con người ta cũng cần phải có đức tin. Nhưng đức tin không hành động là đức tin chết,đức tin bị người khác lợi dụng thì càng thê thảm hơn.
Nói chuẩn men!