sư phải di chuyển bằng xe xịn để giữ sức khỏe và tiết kiệm thời gian để đi hoằng pháp ,tức khắc phục chường ngại thời gian và địa lý

thay vì đi đến từng thí chủ để giảng pháp thì có thể giảng cho cả vạn người bằng internet

sư phải nắm bắt cuộc sống chúng sanh để lồng pháp vào để giáo hóa từ từ,chứ cứ rao giảng kinh điển mấy ai hiểu

chúng sanh bây giờ cũng bá đạo,vào chùa ăn trộm,ăn cướp nên có chùa cũng có vệ sỹ,chẳng thể nào từ bi để rồi mất hết đồ đạc

thời này là toàn cầu hóa,nên sự trao đổi ,giao lưu ,học hỏi là tất yếu,nên sư cũng phải học ngoại ngữ ,vi tính nên đi đâu cũng có laptop,chẳng lẻ cứ kè kè thùng tài liệu nặng trịch theo người

do đó,sự tương ưng ,quan hệ chặt chẻ giữa đời và đạo đòi hỏi có những thay đổi về hình thức để tự vận động và tồn tại
các bạn cũng chẳng nên chấp những việc như vậy ,hãy nhìn vào hiệu quả của việc làm của vị tăng đó mà thôi