Vậy giết giặc trong trường hợp trên có thể hiện lòng yêu người không ? Nếu là chúa jesus thì bạn nghĩ chúa jesus có bảo ta giết tên giặc đó để cứu gia đình không ?

Chúng ta chẳng có quyền giết ai cả vì chỉ có người tạo ra ta mới có quyền đó thôi ! Cho dù tự vệ đi nữa thì tội cũng là tội thôi !

Khi chúa jesus đến để kiện toàn thì chúa jesus có thêm vào đó trường hợp ngoại lệ không ? Hay chúa bảo : ai tát má này , đưa má kia cho tát !

Nếu mà nhân danh vì chính nghĩa mà giết người khác thì chính nghĩa là cái gì ? Sao chúng ta biết chúng ta làm đúng ? Tên giặc cũng nghĩ nó làm vậy là đúng ! Nó cũng vì tổ quốc nó thôi !