Nhân quả là một quy luật của tự nhiên giống như luật hấp dẫn ấy mà. Bảo Chúa tạo ra nó cũng được nếu định nghĩa Chúa tạo ra tất cả vũ trụ này kèm theo cái luật đó.
Con người có hiểu biết về luật nhân quả thì chiêm nghiệm và ứng dụng nó cho cuộc sống của mình cũng như con người biết luật hấp dẫn thì ngừng việc hỏi tại sao mình cứ phải đứng trên mặt đất chứ không bay lên trời. Khi càng rõ về luật này thì ứng dụng nó càng đúng và càng đem lại lợi ích.

Giải thích về 6 nẻo luân hồi là giải thích của đạo Phật một cách chi tiết hơn về luật nhân quả giống như Newton đã tính toán ra lực hấp dẫn bằng bao nhiêu và đưa ra công thức tính vậy.

Đạo Thiên chúa thì không tin vào sáu nẻo luân hồi theo cách giải thích của đạo Phật nhưng đây đó vẫn tin vào vấn đề nhân quả và tin rằng chúa tạo ra chúa quyết định, chúa có thể thay đổi theo ý thích của chúa. v.v. tuy nhiên theo tôi nghĩ thì chúa tạo ra các quy luật như là mặt trời chiếu sáng khắp nơi vậy. Ai muốn nhìn thấy ánh sáng thì cứ việc ra khỏi bóng tối là thấy còn chui trong hang mà cầu chúa thì mãi cũng chỉ thấy bóng tối mà thôi.