"..Là bỏ 2 còn 1..Không còn đối đãi. Thời gọi là ..Đệ Nhất Nghĩa Đế..
-Hình tượng của Ngài gợi ý ..: ..Phá bỏ các Chấp ... Liễu Ngộ Chân Đế."
"..Phá bỏ các Chấp ... Liễu Ngộ Chân Đế."
Những gì ĐH Delightdhamma nói trên, cũng không nằm ngoài ý Tôi nói trên đâu ạ!
"..Bất lập văn tự, Ngoại giáo biệt truyền..V.v. cũng là nói "Không chấp" mà thôi. Một khi ĐH kog còn chấp các Pháp..Thời lúc đó Tâm của ĐH đang "Trụ" vào đâu ?...Không phải là đang "Trực chỉ Chân Tâm"...Hay chăng?
Kính ĐH Delightdhamma
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks