Xin chào
Nó là như vầy :
_ Tu theo Phật pháp là con đường mình theo để mình bớt khổ rồi hết khổ , và mình sẽ giúp cho người khác cũng bớt khổ rồi hết khổ .
_ Một ngọn núi chỉ có 1 đỉnh cao nhất nhưng có nhiều con đường để lên đỉnh ( đỉnh núi Phật pháp là Giác Ngộ và Giải Thoát khỏi Sanh Tử Luân hồi ) : LUÔN LUÔN CON ĐƯỜNG NGẮN NHẤT ĐỂ LÊN ĐỈNH NÚI LÀ CON NHANH NHẤT VÀ KHÓ ĐI + NGUY HIỂM NHẤT: ĐÓ LÀ CON ĐƯỜNG MẬT TÔNG
_ Vì là con đường khó đi nhất và nguy hiểm nhất nên bạn phải chuẩn bị kỹ cho chính mình , chuẩn bị dụng cụ để leo núi ( dụng cụ càng xịn càng tốt ), bạn phải tìm thầy tìm lớp học cách leo ( Thầy càng xịn , lớp học xịn thì bạn học càng tốt : học phương pháp leo , kinh nghiệm leo v..v... ).
_ Cuối cùng là CHÍNH BẠN phải leo thôi , đương nhiên nếu có Thầy cùng bạn bè leo chung thì sẽ tốt hơn rất nhiều ( có thể nhanh hơn và ít gặp nguy hiểm hơn nếu là Thầy xịn + bạn bè xịn ) ( còn nếu Thầy dỏm + bạn bè dỏm thì sẽ không đến đích hoặc đi lộn đường hoặc chết cả đám ) .
_ Khi bạn leo bạn sẽ rút được kinh nghiệm cho chính bản thân mình và sẽ cảm nhận được cho chính mình .
Tôi sẽ viết tiếp ...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks