Tất cả phàm phu và thánh nhân hữu học từ Nhập Lưu tới Nhất Lai vẫn còn tham, sân, si dạng thô hay vi tế đều còn tánh nóng giận, nhưng khi đến bậc thánh A Na Hàm thì chấm dứt hoàn toàn Sân hận và Ái dục thì hết còn nóng giận nữa. Đối với cái 'giận vi tế' thì bậc Nhất Lai vẫn còn chút ít, do đã hạn chế rất nhiều các tham, sân, si dạng thô và một phần vi tế tâm, nhưng phải tới bậc A Na Hàm mới dứt tuyệt được. Trong các bậc thiền Chỉ tịnh không thể chấm dứt các tâm phiền não liên hệ tới Sân hận, vì chỉ tạm thời đè nén một thời gian do tâm định sinh khởi liên tục, tâm an chỉ định này có thể kéo dài suốt 84.000 đại kiếp trái đất trong trường hợp các vị chứng thiền Vô Sắc bậc cao nhất là Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiền nên những vị tu thiền đạt tới đây thì dường như không có tâm, nhưng sau khi không còn hưởng phước thiền Vô Sắc mà quay lại dục giới thì tham, sân, si vẫn còn y nguyên đó.