Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Bình Xem Bài Gởi
Chào anh Thiên Vương, chào các bạn trong lớp!
Thiên Bình hồi này không có thời gian làm bài tập, nhưng các bạn trong lớp làm bài tập nhiều đủ cho Thiên Bình học theo rồi.
Thiên Bình bỏ nhiều bài nhưng cũng đã học viết cũng gần đến bài cuối.

Hôm qua, Thiên Bình có nhìn thấy hai chữ này, anh Thiên Vương giải đáp giúp em nhé.
Thứ nhất : Trong bài thơ " tả " chữ " Đức ":
Chim chích mà đậu cành tre
Thập trên tứ dưới nhất đè chữ tâm
Giờ bỏ chim chích, cành tre và cả chữ " tứ " đi, còn lại là chữ gì ạ
( Chữ nhất đó ngắn ngắn thôi chớ không dài như trong chữ đức )

Chữ thứ hai là chữ muôn và bỏ chữ vạn bên trong đi.
Cám ơn anh, chúc anh và các bạn một ngày vui!
Học bài chưa hết chữ mà còn đi hỏi thêm về chữ khác như vầy là đáng bị phạt lắm đó nha! :-)

Ngoài ra, học ...ké bài tập của người ta thì phải nói lời cảm ơn người ta chứ! Làm như vậy vừa khiến cho người ta thêm sự khích lệ mà hào hứng mà tiếp tục làm bài cho bạn xem. Đồng thời cũng cho TV biết được là Thiên Bình vẫn còn ...Bình an ...chứ không nghỉ học vì ...Thiên Bịnh đó! :-)

Chữ Đức mà bỏ đi những thứ kia thì còn lại chữ này phải không -> . Nếu đúng vậy thì đó là chữ Chí của ý chí, chí hướng. Tên của người sáng lập môn phái Pháp Luân Công ...Lý Hồng Chí cũng là chữ này.

Chữ Muôn mà bỏ đi chữ Vạn thì còn lại chữ Môn , nghĩa là cánh cửa (thấy giống 2 cánh cửa không?). Chữ Muôn là chữ Nôm của ta, mượn chữ Vạn để diễn nghĩa và chữ Môn để diễn âm mà hình thành nên. Do vậy mà có thể giúp cho ta viết đúng chính tả của nó là ...Muôn...chứ không phải ...Muông. Vì chữ Môn diễn âm kia không có ....G.

...Thân ái,
-Thiên Vương-