[QUOTE=wake;251656]- - Nếu sau khi đắc đạo mà Phật thuyết kinh A di đà ngay thì chắc wake không cần phải tốn công tìm hiểu phật pháp làm gì. Nhưng vì là tứ diệu đế, bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên nên mới khơi dậy được sự tham cầu của người tìm đạo. Nhưng vì trong quá trình tìm hiểu thấy người dũng thì ít, mà thấy kẻ khổ sai thì nhiều nên mới sinh nghi ngờ.
----------------------------------------------------------
Có tà pháp mới có chánh pháp ,có duyên khởi mới có duyên sanh ,tà pháp có tà tâm mong cầu ,chánh pháp có chánh tâm mong cầu tất cả đều có sanh có khởi có diệt của nó ,khi mình tu hãy quán chiếu mọi tâm tùy duyên của nó ,cũng như có đói mới có ăn ,đói cái gì thì ăn cái nấy ,mình đang đói ko thể uống nước ,đang khát cũng ko thể ăn để trừ ,cho nên đạo hữu đừng kiến chấp ,tất cả đều có cái đúng của họ ,khi đạo hữu đã lên cao thì cũng khó hạ cánh là như vậy