kết quả từ 1 tới 20 trên 1408

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Phambanglinh Xem Bài Gởi
    Vâng thưa thầy, thầy nói ở bài này chúng ta chỉ học chữ cang với nghĩa là mối quan hệ giềng mối, và câu dưới là mấy chữ: quân thần - phụ tử - phu phụ. Em hiểu đây là mối quan hệ Vua - tôi ; Cha - con ; chồng - vợ. Em không hiểu ý thầy nên làm bài là :phụ tử tương truyền ( cha truyền con nối) nghĩa là mối quan hệ cha con, nhưng không biết làm vậy có đúng không nên em đã đánh dấu hỏi.
    Chữ cang đó thưc sự là rất khó, với lại hiểu theo nghĩa là cuơng thì dễ hơn: Cương lĩnh...cương thường( tam cương ngũ thường);
    Vấn đề là khi bạn làm bài tập cho chữ nào thì luôn có chữ đó trong đó. Riêng cụm ...Phụ Tử Tương Truyền...thì không thấy chữ Cang nên TV mới nói như vậy!

    Ngoài ra, ngôn ngữ thì có sự chuyển hóa theo thời gian, do vậy mà Cang hay Cương đều như nhau. Chỉ vì TV muốn dùng chữ gốc trong bài học để ngoài sự học thêm chữ Hán ra, ta còn biết được thêm đôi điều về tiếng Việt ta đó mà. Nhằm góp phần bảo tồn bản sắc dân tộc!

    Cụ thể là khi ta nghe Kim Cương, có lẽ ai cũng hiểu. Nhưng nếu nói theo cách nói của người xưa mà gọi là ...Kim Cang thì có lẽ không phải ai cũng biết nghĩa là gì. Trong khi thực tế là cả 2 đều như nhau.

    Về bài học thì trừ khi ta dùng khác chữ. Nếu dùng đúng chữ mà lan sang nghĩa khác thì cũng không sao cả. Sở dĩ khi sửa bài TV thường nói thêm này nọ chủ yếu là để các bạn biết mình dùng từ đó theo nghĩa là gì mà thôi. Không phải câu nào TV sửa cũng có nghĩa là ...câu sai. Bạn nhớ nhé!

    Còn nghĩa của từng chữ trong bài học thì TV chỉ giới hạn ở một nghĩa cụ thể nào đó theo văn cảnh mà ta đang học. Nhằm giúp cho các bạn dễ học mà thôi. Do vậy, mới nhắc rằng ở đây ta chỉ đặt sự học từ mới làm trọng tâm (đọc, viết). Nghĩa của chúng ra sao, lâu ngày tự ta sẽ cảm nhận được một cách tương đối rõ ràng hơn. Bài tập chỉ có tính cách giúp ta hiểu rõ hơn một chút về chữ đó và tham khảo thêm nhiều trường hợp mà chúng được sử dụng.

    Do vậy, các bạn nên lấy việc luyện viết là chủ yếu. Khi viết chữ đó được một cách nhuần nhuyễn rồi thì mới nên làm bài tập. Có vậy thì việc học của các bạn mới có hiệu quả thật sự. Nếu ta chỉ đặt nặng vấn đề làm bài tập mà lơ là viết thì sẽ có lúc ta biết rất nhiều về chữ đó, nhưng khi thấy nó, ta lại không biết đó là chữ gì hoặc đọc được mà lại không biết phải viết làm sao đó! :-)

    Vậy nhé!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-
    Last edited by Thiên Vương; 28-04-2008 at 09:35 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 12 users browsing this thread. (0 members and 12 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •