A Di Đà Phật .. TRong Kinh Lăng Nghiêm có nhắc đến 25 Pháp tu viên thông của bồ tát và các đại a la hán mà ma vương không thể thực hành được , .4 Điều minh bạch về tánh thanh tịnh ma vương cũng không thể nào thực hiện nổi , 50 Hiện Tượng Ấm ma chỉ thẳng cảnh giới của ma trên con dường người tu sẽ gặp phải biết đó mà tránh xa ...
Vậy thử hỏi trong đây : Sát Sanh , Trộm Cướp , Dâm Dục , Nói Dối có ai giữ được không , Và xem 25 Pháp tu viên thông mình có thực hiện được 1 pháp nào hay không . 50 Hiện tượng ấm ma mình có chấp vào hiện tượng nào trong đó hay không ....
Riêng mình . Đừng hỏi mình có giữ được hay không ... Vì việc đó chỉ có mình mới biết ..
Nếu bản thân không thể giữ giới như vậy , không tu được 1 trong 25 pháp đó và vẫn còn chấp 1 trong 50 hiện tượng trên .... Thì Vẫn còn là thân quyến của ma .. Huống gì là giải thoát khỏi nó ..
A Di Đà Phật ...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks