Mình xin mạo muội chia sẻ cùng mọi người và quý đạo hữu Bkav về câu hỏi của bạn về vấn đề không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, ý biết pháp (khi các giác căn tiếp xúc với các sắc trần). Nếu có chỗ nào chưa hợp lý hoặc chưa được đúng đắn, mong các quý đạo hữu chỉ bảo thêm.
Theo như mình hiểu thì các tướng chung hay tướng riêng của sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp chính là các đặc điểm, hình tướng, hình thái, nét đặc trưng... của chúng. Khi các giác căn tiếp xúc với các sắc trần thì chỉ nên thấy và biết là như vậy chứ không nên lưu giữ hay ghi nhớ (nắm giữ) những đặc điểm, hình tướng, hình thái, nét đặc trưng... đó. Vì nếu nắm giữ chúng có thể dấn đễ chấp thủ, chấp kiến. Mặt khác, không nên nắm giữ cũng là bởi tính vô thường của chúng nữa.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks