đúng là như vậy rồi.
Phật tánh là có sẵn.
Tôi tìm Phật ngay chính trong tâm mình.
Còn pháp tu của SMC là khác:
trong SMC chỉ có Sắc thọ tưởng hành thức thôi.... làm gì có Phật nào trong đó.
Còn tôi thì khác: Tâm Phật đã có sẵn trong mỗi chúng sanh....
Chỉ cần quét sạch bụi bẩn tham sân si hỷ nộ ái ố.... thì tâm phật hiễn lộ.
CHứ tìm Phật đâu bây giờ?
Tìm bên ngoài sao? Phật ở đâu mà tìm?
Mà cũng đúng... smc đâu có tu thành Phật... tu để diệt khổ mà... khổ quá nên phải diệt cho hết khổ... hết khổ là được rồi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks