Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
Bây giờ giữa kinh sách và Bồ tát thật... SMC tin bên nào?

Tôi diện kiến Bồ Tát lâu rồi... chẳng lẽ tôi không hiểu Bồ tát....

Kinh sách dịch qua nhiều ngôn ngữ.... hơn 2500 năm rồi thì làm sao còn nguyên thực nghĩa.

Việc đàm đạo cùng Bồ tát là chuyện bình thường của người đắc đạo.
- Tôi chỉ tin tôi! Qua kinh sách, tôi biết thế nào là Bồ Tát. Thì khi tiếp xúc Bồ tát, tôi biết được đó là Bồ Tát.

Cũng như ông, qua kinh sách, tôi biết được người tu hành đắc đạo - đắc quả là người thế nào, nên ông nói: ông đã tu xong, đã diện kiến Như Lai thì tôi tin rằng: Ông không phải đã diện kiến Như Lai, không phải Như Lai, cũng không đắc quả vị Vô Thượng Chánh Giác!