Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
Bồ tát là gì?

Bồ tát là người không còn tham sân hỷ nộ ái ố ngã mạn.... gì cả.

Bồ tát có tấm lòng Từ Bi, cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh....

Vì thế: Nếu ở đâu đó trong thế gian ta nhìn thấy người nào đó có tấm lòng từ bi và cứu giúp người đời... thì hãy nghĩ ngay rằng người ấy có tấm lòng bồ tát...

Và ta nên học hỏi tấm lòng ấy...

Khi về nhà hãy tự nhủ thầm rằng, ta đã gặp bồ tát.....

dần dần tâm tính ta sẽ ngập tràn tấm lòng bồ tát... ta sẽ biết sống từ bi, cứu khổ cứu nạn cho thế gian...
- Sai! Bồ Tát được định nghĩa là: một chúng sinh có trí tuệ. Nếu nói như ông, thì Bồ Tát có khác gì Phật (Bồ Tát = Phật). Vậy, Bồ Tát có tấm lòng từ bi, cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh... vậy Phật không từ bi, không cứu chúng sinh. Suy ra, Phật không bằng Bồ Tát sao ?!?

- Ngày nay có câu: Ngu dốt + nhiệt tình => Phá hoại! Tương tự, từ bi mà không có trí tuệ => hại mình hại người. Sống là không làm khổ mình, khổ người!