Huynh CT Mến,
NN đọc về việc “bỏ chạy lấy người”, NN thấy tức cười. Huynh CT mến, huynh, hay các huynh, tỉ đệ tử của TG, và ngay cả TG cũng vậy. Nói rằng đây chỉ là pháp hành để trợ đạo. Nhưng tiếc rằng, nó không phải như vậy đâu. Không những vậy mà nó rất là nguy hiễm. Huynh hãy để ý đi, một khi mà A Tu La đã theo huynh VTĐ rồi, và một khi huynh ấy truyền đạo thì cái con A Tu La nó sẽ ép những vong linh, những âm linh nhập vào người đã và đang được “điểm đạo”. Huynh không thấy nó dùng “võ lực” để ép những vong khác không được rời bỏ thân xác của những người được điểm đạo hay sao? Thứ nhất, pháp của Đức Thế Tôn, và tất cả chư Phật mười phương của vô lượng cõi không bao giờ bắt ép một người nào phải theo Phật cả. Nếu không theo sẽ bị hại. Thứ hai, những vong linh, âm linh nó cũng giống như con người thôi. Không ai muốn người khác “bắt é, ức chế” mình. Và còn cái tai hại nữa là nếu những cái vong đó mà bị ức chế như vậy, thì huynh thử nghĩ xem sẽ có những ảnh hưởng như thế nào đến sự tu tập? Nhất là những cái vong đó ở trong người của hành giả đó. Đã sai từ trong cõi hữu hình cho đến cõi vô hình rồi thì thử hỏi con đường này sẽ dẫn mình đến đâu? NN thật cũng chẳng dám nghĩ đến.
Thân
NN
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks