Trích dẫn Nguyên văn bởi thanhphucbl Xem Bài Gởi
thứ 1, bạn là ai? tài đức ra sao mà bác độc thủ đại hiệp ấy phải chia sẻ. Mỗi môn phái đều có bí mật, đệ tử cũng cần xét thêm tài, đức để mà truyền. Đâu phải nói chia sẻ là chia sẽ dễ dàng
thứ 2, chia sẽ để làm gì, trong khi người đứng kế bên cầm tay cầm chân mà dạy còn chẳng ích lợi gì, nói gì chia sẻ vài cái trên mạng. Nếu chia sẽ được như thế thì võ sư trên đời này nhiều như khoai lang
thứ 3, 1 câu nhận làm đệ tử này nghe dễ quá. Nếu xác định tập phong trào, đóng tiền theo học thì ok, học mái thoải, nhưng chẳng được bao nhiêu. Còn đệ tử nội môn thì chỉ có 2 chữ may ra thôi, theo đuổi 3,4 năm chưa chắc đã được nhận là đệ tử nói gì nhận rồi lại truyền dạy bí quyết
nói nhiêu chắc bạn hiểu
Điều thứ 1 và thứ 3 bạn nói cũng đúng. Nhưng điều số 2 thì còn tùy bởi vì những người nào đã được truyền dạy luyện ngạnh công đúng phương pháp và đã có những thành công nhất định thì sẽ có thể hiểu được những bí quyết đó. Bí quyết đó đôi khi chỉ là điểm huyệt nào đó để khai mở luân xa để tạo nguồn sức mạnh, hoặc đôi khi chỉ là 1 bài thuốc võ gia truyền giúp làm "mình đồng da sắt"......Sở dĩ luyện ngạnh công ban đầu bị chấn thương, nội thương , gây nguy hiểm, ít người thành công vì ngay cái bí quyết đầu tiên là "khai mở huyệt đạo" đã bị mọi người bỏ qua.
Chỉ chia sẻ sơ qua với bạn vì càng nói sẽ càng rắc rối, khó hiểu. Biết đâu bạn đó là hàng xóm của bác ấy nên bác ấy tin tưởng chân truyền thì sao? :)