Trích dẫn Nguyên văn bởi fukado Xem Bài Gởi
Liệu những người cõi trời sau khi được lên đó có thể tu tập tiếp để giải thoát luân hồi ngay khi mang thân phận là chư thiên luôn được không..
Được! Chư Thiên cũng là chúng sanh chưa thoát luân hồi lục đạo, và khi mang thân đó, nếu có Tín, Nguyện, Hạnh vẫn vãng sanh như thường. Vì nguyện lực của Đức Phật A Di Đà thâu nhiếp vạn loài chúng sanh trong 10 phương pháp giới.

Và liệu những người cõi trời khi có dấu hiệu suy giảm tuổi thọ như trong kinh tạng nói họ niệm phật A Di Đà liệu có được tiếp dẫn..
Được! Nếu chịu niệm, cũng giống như con người lúc sắp lâm chung thôi, đâu có khác. Nhưng việc này, bạn thấy còn khó hơn là bảo “người giàu sang, sung sướng, hạnh phúc tại thế gian này” niệm Phật vãng sanh Tịnh Độ, có dễ không?!
Vả lại mình cũng thường nghe đức phật hay ứng hiện lên các cõi trời thuyết pháp vi diệu cho họ nghe,nếu họ biết được pháp môn Tịnh Độ thì tại sao trước giờ mình vẫn chưa nghe được một vị Chư Thiên nào vãng sanh cả.. ??
Những chuyện vãng sanh ở cõi này, ai kể mà bạn nghe? Trong Kinh Phật là chỉ con đường, dạy phương pháp, hoặc nói khái quát, chứ không phải kể rõ cho bạn nghe từng câu chuyện một một cách chi tiết. Còn những câu chuyện bạn đã nghe về vãng sanh, là bạn nghe từ những người thật việc thật, hoặc từ luận, hoặc những sự kết tập, sự kể lại của người đi trước thông qua câu chuyện người xưa, người nay đã thành tựu…

Vậy những chuyện Vãng sanh trên Chư Thiên bạn cũng muốn nghe, vậy bạn có quen ai trên đó không mà muốn được nghe kể? Ai quen ai trên đó, làm sao biết ai "ở trển" vãng sanh mà kể bạn nghe.

Những chuyện xưa nay vãng sanh, các bậc tiền bối kể ngay thực tế ở đây, ngay ở cõi này, ngay trước mắt cũng không mấy người tin, còn nghi hoặc lung tung, huống chi kể cái chuyện trên-trời.

Nếu bạn cứ nghĩ hết điều này điều kia để mà nghi ngờ, thì cả đời bạn cũng không hết mối nghi. “Nan tín chi pháp” – Phật đã dạy như thế, bạn đừng quên. Chỉ có thực hành, thì tự cảm nhận được đâu là con đường đúng, mối nghi tự dứt. Hoặc bạn có thể đọc những quyển luận của Tổ, của những vị Tôn Túc chuyên hoằng dương Tịnh Độ, sau có điều gì chưa hiểu thì hỏi, chứ bạn đem ra đây luận bàn nhiều, mà nghe những “lời nói không đáng nghe” thì ngay nơi đây, bạn đã tạo nhân duyên cho “những sự hả hê không đáng có”.

Adidaphat.