À không..bạn VĐ hiểu nhầm ý mình rồi,Chư thiên cơ mà,là những người chỉ được sanh lên cõi trời thôi ý ^^~..Chứ không phải là nhưng người đã vãng sanh..Ý mình hỏi rằng Chư Thiên được lên trời liệu lúc mạng chung niệm phật có được đức A Di Đà tiếp dẫn không,nếu có sao k thấy ai được nêu trong kinh là được vãng sanh trong khi ngài Thích Ca nói các đức phật thời quá khứ đến nay đều lấy pháp tịnh độ cứu chúng sanh mà lại chẳng có vị Chư Thiên nào được lợi ích từ pháp môn này..Vả lại ở Chư thiên họ hiện tướng suy là lúc họ sắp mạng chung,chỉ như vậy không có đau đớn gì cả tại sao họ lại không niệm để được vãng sanh nhỉ ??..Hay quan trọng là Chư Thiên họ chỉ hưởng thụ không hề biết tu tập (trừ một số vị hộ pháp thì mình có nghe là hộ pháp chư phật nhưng chưa nghe thấy ai được lợi ích thoát khỏi luân hồi cả ?? )