Trích dẫn Nguyên văn bởi fukado Xem Bài Gởi
Cảm ơn tất cả các đồng đạo đã góp ý kiến cho mình..Nay,mình xin hỏi một câu về sự tu của những người cõi trời..
Liệu những người cõi trời sau khi được lên đó có thể tu tập tiếp để giải thoát luân hồi ngay khi mang thân phận là chư thiên luôn được không..Và liệu những người cõi trời khi có dấu hiệu suy giảm tuổi thọ như trong kinh tạng nói họ niệm phật A Di Đà liệu có được tiếp dẫn..Vả lại mình cũng thường nghe đức phật hay ứng hiện lên các cõi trời thuyết pháp vi diệu cho họ nghe,nếu họ biết được pháp môn Tịnh Độ thì tại sao trước giờ mình vẫn chưa nghe được một vị Chư Thiên nào vãng sanh cả.. ??
CÓ lẽ khi lên tới trển họ quên tu nên bạn không nghe nói ai vãng sanh ?

Ví dụ đơn giản vầy nhen, bạn sinh ra trong nhà giàu có, trong nhà bạn có 1 cái két KHÔNG BAO GIỜ CẠN TIỀN ( GỌI LÀ VÔ LƯỢNG TIỀN). thì bây giờ ai đó lại bảo bạn rằng này bé ráng học mai mốt lớn đi kiếm tiền nghen chưa. Theo bạn, bạn có học để mục đích đi kiếm tiền không khi nhà mình có vô lượng tiền ?

Cõi cực lạc vui mún chết , 1 chút khổ ( giả bệnh chết) còn không có thì tu để làm gì ? Sống đến vô lượng kiếp là vô cực kiếp đó , biết đến chừng nào mới chết mà nhập niết bàn vô dư ?

Lâu quá không ngó ngàng gì bên tịnh độ, nay có bạn lập ra topic cũng vui ghê, vd thì hiểu biết tịnh độ nông cạn, nhưng tính lại ham học thành ra nghe ai nói về tịnh độ là muốn hỏi để họ ghê nơi vậy :D

:D :) ;)