Hàng tiểu căn , ngu dốt như mình thì nghĩ rằng càng nói cao xa thâm thúy thì càng xa rời cái thực tế của 1 người tu Phật. 1 người tu Phật nên lấy Bát Chánh Đạo để làm kim chỉ nam để tu học, nhờ có Bát Chánh Đạo mà đức Phật thành tựu tuệ giác bồ đề :)... Giáo pháp nào có bát chính đạo thì trong giáo pháp đó sẽ xuất hiện các bậc thánh nhưng ở trong đây, những người hành bồ tát đạo có chăng đang thực tập bát chánh đạo chưa? Có thực hành được hạnh Bố Thí Ba La Mật của các Bồ Tát chưa? Nếu chưa dc thì mình nghĩ các bác các chú các anh đừng đi xa rời thực tế quá mà quay lại vấn đề cốt lõi của việc tu học, cái đống chữ nghĩa đó chỉ làm cho ta càng rối rắm thêm mà thôi.