Trích dẫn Nguyên văn bởi langtu.gemany Xem Bài Gởi
xin chào tất cả các bạn trên diễn đàn


trên diễn đàn là chỗ giao lưa văn hoá nhận thức tu luyện cuả mỗi con người...nếu ai có thể chao rồi cho nhau thì người khác vô tư lãnh nhận...sao mấy bạn trẻ nên mạng lại có lời nói < thắch thức nhau vậy >....không biết bạn : TÀO THÁO : đã đấu bao nhiêu trận,thắng bao nhiêu,và thua bao nhiêu,tên tuổi cuả bạn đã để giới võ lâm trên giang hồ biết đến và kính lể chưa...mà lại < quá ngạo mạng > thắch thức nhau thế....
môn phái < thất sơn thần quyển > có 2 đạo cùng lấy tên là < thất sơn thần quyền >
___một là đạo phật : bên môn này nhập môn chỉ có < lảy chuối tây,hoa sen hoặc hoa cúc hoa huệ,hoa hồng,và hương các loại quả,đồ bánh ngọt...chứ không có như bên đạo tà ....

___hai là đạo tà :đạo này hay dùng buà bện < hình nhân bằng giấy >...khi nhập môn sinh trong cái lễ hay có < sôi gà thịt rượi và hoa quả để nhập môn >

2 đạo này tu luyện hoàn toàn khác nhau chứ không giống nhau chút nào cả...
thập niên 80 và 90 anh em bọn tôi đã va chạm rất nhiều các đạo phái võ ở xã hội, kể cả phái võ < giang hồ >không chỉ riêng các phái võ < công phu > mà còn va chạm cả các phái võ tâm linh cuả các đạo khác...
những người thực sự cuả môn phái võ < thất sơn thần quyền > cuả đạo phật,thì không bao giờ có < âm binh > mà chỉ luyện chưởng pháp cuả các tướng
nhà trời,nên quyền pháp cuả họ rất cao,có thể nói cao hơn bên có < âm binh >....
nếu các bạn không tin : cứ thử < thắch đấu : và tỷ thý rồi sẽ biết >
tôi không nói sai đau : bên thất sơn thần quyền : chính gốc ngày xưa anh em chúng tôi hay có câu nói cưả miện là : BỌN ÔNG CHỈ NÓI TÀI : RA NGOÀI SÂN CHÂN CHẠM CHÂN : TAY CHẬM TAY MỚI BIẾT ĐƯỢC AI CAO AI THẤP >...
đó các bạn nhớ câu noí này mà tôi vẫn nhớ mãi trong đời.nếu bạn TÀO THAÓ : không tin thì cứ thử rồi hãy doạ người khác,xem tôi nói có đứng hay không....
tôi cũng xin nói trước khi gặp bên < THẤT SƠN THẦN QUYỀN > CHÍNH GỐC
họ sẽ không lương tay đâu,vì hiện tại có rất nhiều các đạo phái < GIẢ DANH LẤY TÊN VÀ LÀM NHIỂU ĐIỂU AĆ >MÀ CHÚNG TÔI BỊ MANG TIẾNG SẤU RẤT NHIỀU...
NÊN ANH EM CHÚNG TÔI ĐANG CHỜ CƠ HỘI TÁI XUẤT ĐỂ LẤY LẠI TOÀN BỘ , DANG TIẾNG CUẢ THẬP NIÊN 80 VÀ 90 NGÀY XƯA ĐÓ
thực sự anh em chúng tôi đang rất cần tái xuất,nhưng chưa được sự đồng ý cuả vị < sư tổ ở trong huế >....chứ không phải như quân ô hợp mạnh ai người ấy làm đâu các bạn nhé....
môn phái : thất sơn thần quyền các bậc tiền bối bị sa thả rất nhiều vì ĐẠO ĐỨC PHẨM CHẤT,KHÔNG ĐỬ TƯ CAĆH CON NHÀ < PHẬP > niên bị xa thảy rất nhiểu, chứ hiện giờ trên thực tế những người chính gốc có tâm có đức rất ít....
CÁC BẠN KHI VÀO MÔN PHÁI NÊN HẾT SỨC THẬN TRỌNH VÀ TÌM HIỂU CHO KỸ
HÃY VÀO NHÉ
CHÚC CÁC BẠN TÌM ĐƯỢC MINH QUÂN CHÂN CHÍNH...CHÍNH GỐC TRÂN TRUYỀN CUẢ BỔN MÔN CÓ TÀI CÓ ĐỨC THỰC SỰ...

châu âu ngày :15 tháng 01 năm 201
người không mang họ

lãngtử.gemany
Chào bác langtu.gemany, điều bác nói cháu đồng ý, nhưng ý của cháu bác hiểu sai rồi.
Cháu chỉ muốn nói bavinh nói rõ cho mọi người hiểu, không mọi người hiểu nhầm từ luyện âm binh nghe nó không đúng với những gì mà TSTQ1 tập. Và cũng kính thưa với bác cùng mọi người rằng có môn phái TSTQ1 tại Thanh Hoá với người đứng đầu là thầy Vương với những cách luyện tập khác với võ của bác mà bác nói là TSTQ với thầy Cảo đứng đầu tại Huế. Phái TSTQ1 này xuất hiện tại VN vào những năm 1990 cũng rất nhiều người tập.
Theo sự tìm hiểu của cháu thì cũng giống như Thiếu Lâm Tự có Bắc và Nam thì TSTQ cũng vậy, chia làm hai và có những cách tập luyện khác nhau nhưng đều chung một đó là Võ Phật.
Cháu cũng không hiểu sao hai phái này gần tương tự nhau và xuất hiện cũng khá lâu lại không gặp nhau và trao đổi với nhau, điều này cháu chưa hiểu nổi do còn non trẻ.
Và cũng nói thêm là hai phái khác biệt nhau chứ không có chuyện một người nào đó đang học TSTQ bên bác mà tách ra lung tung nha, bác ở xa nên có lẽ còn chưa biết cũng đừng nên ám chỉ hay có những nhận định chắc chắn về môn phái TSTQ1 như vậy nha.
Biển học là vô biên