Gửi đạo hữu 3911,
Dear Colony,
Hành Giả tu mà không tu chỉ hành và luyện tập. Sau tăng thêm hành pháp: Vô Cấu Tán Thán, mở rộng cõi, đạt đạo quả: Chí Nhơn du hý thần thông. Sau tự chứng đắc lúc siêu ngã nở tròn, siêu sanh ngoại vật là Thánh là Đại Tiên, ra vào pháp giới siêu nhiên.
SÁU PHÁP TU GIÚP HÀNH GIẢ (TÔI) KHÔNG BỊ RỚT CÁI BỊCH
Thứ nhất: Nội nhiệt, giữ thân thể khỏe, hình dạng tươi vui.
Thứ hai: huyễn pháp đêm ngủ cũng thấy mình là bậc Chí Nhơn, Hành Giả tốt, là Thượng Nhơn, thấy tướng hảo cùng Thượng Tiên, Tán Tiên du hý thần thông.
Thứ ba:
-Quá khứ nghiệp tội tịnh.
-Quá khứ đã qua không vướng bận, không tỳ vết.
Thứ tư:
sống trong hiện tại quang minh rõ ràng, lý đời đạo thế gian cũng đã biện giải tương ưng.
Thứ năm:
biết tương lai của chính mình, đã giải thoát, không viễn tưởng, không tạp niệm.
Thứ sáu:
ta là Bồ Tát không xa rời người thân, dẹp bỏ ma chướng, ta đang là Bồ Tát.
Như vậy,
tôi hoàn toàn làm chủ được bản thân chính mình, tương lai của chính mình như Pháp của Bồ Tát Tự Tại Chủ đã dạy.
Cheer,
Bookmarks