Trích dẫn Nguyên văn bởi mysterious Xem Bài Gởi
hic hic khổ là giải thoát hic , vô minh là niết bàn hic , vì chỉ thấy thực thể hiện tiền nên lập nói đây là khổ , là vô ngã , là thường , là giải thoát , niết bàn vô trụ lý này làm sao , thực chất là 1 ấy thôi , nhất thiết chủng trí là vậy thôi , trước lời nói là O , sau là m .....
om =>03 <> 30 = tiếp dẫn
30 là ba thời không vậy
._ ( ) bộ Nhật Nguyệt , Tư duy phạn tự là rõ àh , thú vị khi chơi chữ , hay dở gì cũng thôi
BẠn My nên biết tại sao Bồ Đề Đạt Ma phải đến Trung Quốc dạy môn tu Bất Lập Văn Tự. Nói cách khác là môn tu không cho lý luận. Vào thời đó, các sư Trung Quốc thuyết pháp quá trời, chấp Không nặng nề. Nào là không có khổ, tập, diệt, đạo, phiền não là niết bàn...Nhưng chỉ cần đau cái rằng, sứt tý chân là rên rỉ cả ngày. Ngài Lâm Tế mới thừa hành Tổ để lập sơn môn bằng tuyên bố kẻ nào tìm đến ta mở mồm ra là ăn ba mươi gậy. Cốt ý chỉ nói tu là Hành chứ chằng phải ở nơi lý luận vậy. Hành sao cho khi đối cảnh phiền não trần lao mà không bị phiền não. Còn khi trong điều kiện tốt, ai chẳng là Thánh được. Bạn có quyền là Thánh mà. Thánh trong những điều kiện bạn ưng ý thôi.