
Nguyên văn bởi
vấn_đạo
:) Tùy duyên vậy thiện hữu, bản đồ mà không biết làm sao định vị chính xác nơi đến ? Cho rằng ta đắc sơ thiền là việc mà nhiều người hiện nay đang lạc vào đó.
SƠ THIỀN là 1 trạng thái đặc biệt duy nhất không giống bất cứ trạng thái đắc thiền nào của ngoại đạo. Điều kiện để an trú sơ thiền cũng rất khó khăn không như nhiều người lầm tuởng cho rằng các cư sĩ tại gia ngồi thở ào ào là đắc sơ thiền mà không biết rằng CHÍNH HỌ rơi vào thiền ngoại đạo.
SƠ THIỀN đã không đúng thì cái gọi là nhị, tam , tứ cũng do ta tưởng tri sai lạc mà nhập vào.
Điều nữa là tứ niệm xứ chỉ là pháp dẫn đến cửa ngõ 4 thiền, chứ bản thân tứ niệm xứ không đi trực tiếp vào niết bàn.Từ 4 thiền mới đi tiếp vào niết bàn.
Thế nên vd mới nói buồn thay cho phật tử, quá xem nhẹ sơ thiền, lại ảo tưởng đã chứng đắc SƠ THIỀN 1 trạng thái độc nhất , phải đánh đổi bằng 6 năm khổ hạnh của Thế Tôn , ngài mới nhận ra chỉ đây là con đường đưa đến giác ngộ mà thôi.
:) Chúc thiện hữu an lạc
Bookmarks