MINH ĐÀI thường thanh tịnh ,giữ chánh định ,thường những sắc đó không có tác động bao giờ ,trong giấc ngủ cũng có thể kiết ấn và đọc thần chú ,có thể dùng thần thông đánh ra chống tà ma ,hay quỷ .
Trước khi ngủ đã ngồi thiền ,khi xã thiền ngủ tự nhiên ngồi dậy xếp trong tư thế thiền lướt trong định thiền,những cảnh thấy quỷ ma đó là ngoài ý muốn,nếu quỷ ma thông thường thì MINH ĐÀI có thể nghe và có thể nói chuyện.
Nhưng lạ một đều chuyến này không phải ,mà thấy rõ một vị thầy chơi bùa lỗ ban đang điều binh khiển tướng rõ ràng ,nên nghỉ ra quỷ này là thần quỷ vậy thui.
Đối với quỷ vô thường hay quỷ địa ngục ,MINH ĐÀI nói chuyện cũng thường không có gì là trở ngại mà
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Bookmarks