Các bạn đưa các vấn đề cao siêu quá liệu có thực hiện được không!
Mình chỉ hiểu đơn giản Phật Giáo chính là giáo dục chứ không phải tôn giáo, giáo dục cái gì! đó là giáo dục làm người, chúng ta muốn đắc thành Bồ Tát hay Phật trước hết chúng ta phải là một người chân chính, như thế nào là người? đó là người không bao giờ vì mình mà luôn vì mọi người vì chúng sanh! có như vậy mới tương ưng với trí huệ của Bồ Tát của Phật mới sớm chứng quả được không uổng phí kiếp người này.
Chúng ta hãy tự sám hối xem mình trong mọi việc, mọi ý nghĩ, mọi lời nói là vì mình hay vì mọi người nếu cứ vì mình thì chắc chắn rơi vào Tam Đồ thôi.
Bản thân mình mỗi ngày sám hối khi nghĩ đến các điều trên, mình đều sợ lạnh người chỉ mong Tam bảo gia độ cho nghiệp chướng tiêu bớt sớm ...
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks