Xin chào các bạn!.
Việc thầy Năm Hậu chữa bệnh cho mọi người, cảm nhận thấy thuyên giảm là đúng đó. Thầy đã dùng năng lực tâm linh tu hành của thầy để chữa, đẩy độc khí trong mọi người ra.
Tuy nhiên, thầy không thể chữa hết bệnh cho mọi người được đâu, có chăng chỉ giảm chút thôi. Vì con người sinh ra trên cõi đời này là để trả nghiệp nợ lần và gánh thêm nghiệp nếu con người không tu.
Điều quan trọng mọi người phải nỗ lực dụng công tu hành, niệm phật, thiền định để tự mình giải oan khiên, oan kiếp với người ta. Chỉ có khi nào mình tu hành tinh tấn, thì trời phật thương tình sẽ gỡ nghiệp cho bạn và con tà nó sẽ đi. Khi mình tu hành lên cao, thì bản thân con tà nó cũng sẽ được phước của mình và nó cũng nhẹ nghiệp, có khi chính nó cũng là thần hộ vệ cho mình. Vì cả hai cùng lương tựa vào nhau mà tu hành. Trời phật rất công bình, không ai gánh dùm nghiệp thay cho ai được, người nào có nghiệp phải trả. Xin nhắc lại Chính mình phải tự tu hành và tự giải nghiệp cho chính mình, không ai giải nghiệp thay cho mình được cả. nếu người khác xen vô, thì vô hình chung xen vào luật công bằng nhân quả, trái với luật trời. Mà cho dù có xen được, thì chữa cho người bệnh một thời gian cảm thấy đỡ, sau rồi bị lại có khi còn bị nặng hơn.
Chỉ trường hợp người tu tự thức tỉnh ăn năn sám hối thì nghiệp mới giảm.
Con tà nó có vô mình được là do mình thiếu phước đức, nghiệp quả rất nặng. Chứ người có nhiều phước đức tà nào vô, vì tà có vào được mình là nó phải theo nguyên tắc siêu hình, tà chỉ nhập = người vô đức, nghiệp nặng = hành xác = nặng quá = Mất xác. Nhẹ hơn chút xíu = khùng điên. Khi mình tu hành, mình sửa, phước đức tăng dần thì nghiệp tà sẽ giảm dần, sau rồi hết.
Xin nói trước , thầy Năm Hậu chữa là chỉ chữa vậy thôi, để cho mọi người tin là có thế giới tâm linh, cho thấy nghiệp quả của bản thân mình, chứ bản thân người bệnh đó không thể khỏi được nếu không chịu sớm thức tỉnh tu hành.
Nếu thầy năm hậu chữa, mà người bệnh được chữa không ăn năn hối cải, niệm phật, xám hối, thiền định. Thì bệnh vẫn vậy có khi còn bị nặng hơn so với trước khi thầy chữa đó.
Tin hay không tin là tùy mọi người.
Còn vấn đề bùa ngải, bản thân bùa ngải không có tội gì hết. Có chăng là người sử dụng chúng vào mục đích nào. chắc hại người thì mới bị bệnh như vậy, còn không thì chẳng sao cả.
Một vài lời mạn đàm, xin hết ý kiến.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks