bạn nên đọc hết ý của hòa thượng, đừng xúc xiểng như thế. sau khi ngài giải thích về sự truyền bá phật giáo ngài đã nói rất rõ ràng ở phần sau:
"Nhưng hiện nay, nhờ sự giao thông tiện lợi và kinh điển được trao đổi khắp các nước, nên sự chia rẽ bắc tôn và nam tôn không còn rõ ràng như trước: trong đại thừa vẫn có tiểu thừa, trong tiểu thừa vẫn có đại thừa" (Phật học phổ thông khóa một: lịch sử truyền bá phật giáo)

như vậy Hòa Thượng Thích Thiện Hoa có mạt xát hay phân biệt không, chính ông móng khởi tâm phân biệt quá lớn. Ông đang đấu tranh cho cái gì, cho cái bản ngã của ông chăng?