Xin mọi người nhớ rằng, căn bản đạo Phật là trung đạo, không chỉ trích, không biên kiến.
Bát chánh đạo là con đường đi đến giải thoát. Nhưng cái gì đi đến Bát chánh đạo?
Tự dưng ta thực hành được chánh định, chánh niệm, chánh kiến, chánh tư duy?
Cho nên, khi đã khẳng định Bát chánh đạo là con đường đi đến giải thoát, hãy chỉ rõ con đường đi đến đó, cho dù đó chỉ là lý thuyết.
Con đường đi đến giải thoát rất dài. Bát chánh đạo chỉ là giai đoạn cuối cùng trên con đường chứng ngộ Tứ thánh đế.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks