Vấn đề là sẽ có 2 trường hợp xảy ra trong vụ này :

1. TTL đã chứng A La Hán và tu theo chánh pháp >>>>> 1 đám lu xu bu theo sau kèn trống inh ỏi bảo vệ dù chẳng biết một tí gì như một vài người trong diễn đàn này và đám đệ tử của TTL >>> hậu quả là được hưởng phước báu vì đã bảo vệ chánh pháp.

2. TTL chưa chứng A La Hán và phỉ báng Phật pháp >>>>> cũng có 1 đám lu xu bu theo sau kèn trống inh ỏi bảo vệ vì chẳng biết một tí gì như một vài người trong diễn đàn này và đám đệ tử của TTL >>> hậu quả là sẽ bị đọa địa ngục A Tỳ không hẹn ngày ra.

Mà hầu hết những đám lu xu bu trong diễn đàn này và đệ tử của TTL là những người mới tu tập chắc chắn công phu chẳng tới đâu, hầu hết tu chưa chứng được gì. Vậy việc làm chạy theo sau kèn trống inh ỏi này giống như việc mua vé số 5 ăn 5 thua.
Thiết nghĩ nên dừng việc kèn trống này lại, tự mình tu tập đến chừng nào chứng quả thì lúc đó tự chứng thực, không thì hậu quả thật khó lường.
Hai từ "tu chứng" thật khó nghĩ bàn.
Vài lời góp ý chân thành cùng các đạo hữu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.