1/Định lý 2 suy ra từ sự vô cùng của định lý 1. Vì định lý 1 chưa cm vũ trụ vô cùng về kích thước nên tại định lý 2 ko thể bảo rằng:
-d bất kỳ thuộc V1 thì suy ra d=d do V1 là vũ trụ nên d thuộc V2 vì V2 cũng là vũ trụ.
2 thằng ko vô cùng về kích thước thì d thuộc V1 chưa chắc thuộc V2. Ok nhé bác.
2/Đi xuyên qua nhau + ko hề có tác dụng lên nhau = ở 2 không gian khác nhau. Vậy nó ko liên quan đến vũ trụ đang xét. Quá đơn giản.
3/Cái mà bác gọi là thượng đế chẳng qua là "quy tắc của sự tồn tại" ở một vũ trụ tồn tại. Nếu trên cõi đời là hư không thì cũng sẽ có "quy tắc của sự hư không" mà thôi. Chẳng nên gán cái giới tính của con người cho 1 quy tắc.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Bookmarks