Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiện Ý Xem Bài Gởi
Thời bây giờ mà hỏi lấy tiền ở đâu ra để mua cái này cái kia thì tư duy còn lạc hậu quá. Đâu phải như thời bao cấp đâu mà CBCNV, đảng viên chỉ biết lãnh lương ba cọc ba đồng nữa.

Đất nước ta từ sau khi thực hiện chủ trương đổi mới, mở cửa chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đến nay thì nền kinh tế nước ta đã không ngừng phát triền, GDP bình quân hàng năm luôn tăng từ 7 đến 10%, đời sống nhân dân đã được cải thiện đáng kể, một bộ phận nhân dân đã có tích lủy rất lớn từ thu nhập của mình, trong đó có cả CB CNV.

Ngoài ra, kể từ Đại hội Đảng lần thứ 10 đã cho phép Đảng viên và gia đình được tham gia làm kinh tế tư nhân để vừa đóng góp công sức cho XH vừa nâng cao thu nhập gia đình.

Có thể bản thân đồng chí bí thư tỉnh ủy không có thu nhập cao nhưng gia đình của đồng chí như vợ, con, dâu, rễ… có tham gia làm kinh tế nên có thu nhập cao hoặc rất cao. Điều này cũng không có gì lạ và cũng không vi phạm pháp luật.

Đâu phải cứ thấy cán bộ nào có tiền thì cũng đều là tham nhũng !!!
Vậy xin mời các vị cán bộ đó chứng minh sự trong sạch của mình bằng cách kê khai tài sản đi, sao cứ lần lữa hết năm này sang năm khác vậy ?

Ông này là quan chức đầu tỉnh mà bảo kê cho công ty của vợ con ông ấy làm ăn thì đúng là vừa đá bóng vừa thổi còi. 1,2 triệu đô còn là quá bé. Thực tế trong thời gian qua đọc báo nghe đài thấy nhiều công trình đầu tư cỡ hàng trăm triệu đô đến hàng tỷ đô đều do các công ty tư nhân có tên lạ hoắc làm chủ đầu tư. Không dám nói là tất cả nhưng không ít trong số đó đều là vốn liếng của các quan chức, chứ dân đen bàn đến tỷ VND cũng đã oải rồi nói gì đến đô với ơ (euro). Hèn chi họ bảo vệ nhau ghê thế:icon_mad: