Đây cũng có thể là một lý do chính đáng. Tuy nhiên cần phải có sự kết luận chính thức từ các cơ quan chức năng về vấn đề này.
Là một quan chức, hưởng lương ba cọc ba đồng, không đủ sống. Không tham ô - tham nhũng thì lấy gì sống ? Có sự mâu thuẫn ở chỗ : sống liêm khiết quá cũng chết, bởi giá cả thì tăng lên từng ngày mà lương thì không đủ sống. Làm quan mà không ăn thì cũng chết, mà ăn thì lại có lỗi với nhân dân.
Tuy nhiên với chức vị ấy cũng là một "điều kiện thuận lợi" để cho "người nhà" phát triển kinh tế. Tôi có biết một vị cán bộ ở tỉnh tôi đi làm bằng xe hơi, giám đốc của của vị cán bộ ấy còn không dám sắm xe hơi. Tuy nhiên vị cán bộ này thì ngược lại. Bởi vì đó là nguồn thu nhập chính đáng của vợ vị cán bộ đó, hàng năm còn công khai số tài sản cũng như thu nhập của gia đình cho mọi người biết. Nhưng mọi người không thể nào bắt bẻ được số tài sản đó được.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks