Thích Tùm Lum tôi chưa hiểu là nếu chỉ niệm Phật Hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là đủ thì các Kinh Chú khác như Thần Chú Đại Bi, Vãng Sanh Thần Chú, Chú Chuẩn Đề, Om Mani Pade Me Hum ... v.v.. . Mà các Chư Thiên soạn ra để làm gì? Vì mỗi câu Chú đều có công năng hồi hướng khác nhau, ví dụ như trì niệm Thần Chú Dược Sư để ta hồi hướng cho người bệnh hoặc nguyện xin được sự phù trợ tiêu trừ bệnh tật, hoặc như trì niệm Vãng Sanh Thần Chú để hồi hướng cho các vong hồn và sự vãng sanh của người trì niệm sau này. Tu tập trì niệm kinh kệ và hành đạo đều do lòng thành tâm và niềm tin của mỗi người, tôi thì tạm ổn với điều kiện này, nhưng đầu óc vẫn còn lăn tăn suy nghĩ về kinh kệ nhiều, vì thế nên rất mong anh chị mở lòng giúp đỡ thêm về điều này. Thân mến
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks