Tôi có đôi điều gởi các bác, nếu có duyên thì các bác sẽ tìm hiểu thêm..., chứ tôi không có ý định đào sâu vào vấn đề này vì nó đã được giảng dạy chính thức trong các học viện Phật giáo. Vấn đề tôi nêu lên là nhơn minh luận (còn có tên gọi khác là luận lý học)
1- Trong lập luận Phật pháp cần phải dẫn chứng kinh sách, không suy diễn lung tung.
2- Không suy diễn quan điểm của người đối thoại theo hướng tiêu cực để qui kết và chụp mũ vì đó hành vi ngụy biện, tức vi phạm giới luật vọng ngữ trong ngũ giới cấm.
3- Bát Chánh đạo, đó là phương pháp để chặt đứt vô minh, diệt khổ để đi đến giải thoát hoàn toàn.
4- Nỗ lực tự thân:
Phật đã dạy:
- Các đệ tử hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, ta chỉ là bậc đạo sư.
- Thanh tịnh hay nhiễm ô là do ở chính ta, không một ai có thể làm cho ta thanh tịnh hoặc nhiễm ô.
Kính các bác. Nguyện cho tất cả chúng sinh đồng thành Phật đạo.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks