Được biết bạn rất tinh tấn thật đáng mừng thay, nhưng xin bạn xét lại, việc trì chú chẳng phải trì nhiều chú là có lợi. Trì ít chú thì chẳng lợi bằng, Pháp phật chẳng phải là vậy..pháp phật chú trọng chuyên nhất, một tâm một niệm niệm cho đến cùng tột thì thoát ngoài ba cõi, vượt ra tam giới... Nên kinh Lăng Nghiêm: Thế Chí, Quán Âm,... các vị Bồ tát đâu phải là chẳng biết các môn khác sao các vị chỉ chuyên chú một môn??Quán Âm thì Nhĩ Căn, Thế Chí thì niệm phật, sao các ngài chẳng tu hết??
Vì Chỉ cần một môn thâm nhập thì tất cả các môn khác cũng gồm thâu nên gọi là Đà Ra Ni... Mà chú Đại Bi được gọi là chú Tổng trì, tất cả các chú khác cũng gồm thâu trong ấy, một chú là tất cả chú, tất cả chú là một chú, không có phân biệt, nên bạn đừng nghi ngờ.
Trì trăm ngàn vạn chú cũng tương đương với niệm phật hiệu vì sao vậy? vì A Di Đà là Pháp giới tàng thân, là Vô Lượng Thọ, Khi xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì 10 Phương chư Phật hộ niệm cho bạn,25 vị pháp thân Đại Sĩ như Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền... các vị như vậy tùy hình gia hộ, Với con mắt phàm phu, chúng ta không thể thấy, nhưng thật ra chư thiên, quỷ thần đều nhất nhất quy tụ để nghe chúng ta niệm phật... thật thù thắng thay, một niệm mà còn được vậy huống chi bạn niệm trăm ngàn câu phật hiệu??Đừng nghi ngờ vì đây là lời dạy của Như lai chẳng phải của kẻ hèn, nên Kinh Vô Lượng Thọ phật nói: Quang Minh Của đức A Di Đà chiếu soi khắp mười phương pháp giới, hầu thâu nhiếp chúng sanh niệm phật không rời.
Ta nghĩ Phật phật liền biết, vì phật có tha tâm thông
ta niệm Phật phật, liền nghe vì Phật có thiên nhĩ thông..Mỗi mỗi, việc ta làm phật đều thấy, đều biết, đều nghe..hiểu được lý này, chắc có lẽ bạn sẽ niệm phật nhiều lắm vì niệm phật một câu phước sanh vô lượng, lễ phật một lễ, tội diệt hằng sa, đem cái công đức ấy mà hồi hướng cho chúng sanh thì trời đất vui mừng, tổ tiên hoan hỷ, kẻ đọa lạc nhờ nương mà thoát khổ...Thật là chẳng thể nào diễn tả, nên Phật nói ta dẫu có nói đến trăm nghìn muôn ức kiếp ,cũng chẳng thể nói hết sự vi diệu của danh hiệu phật.
Tóm lại tùy duyên, tùy sức trì chú, niệm phật, trì chú 21 biến thì niệm phật 100, 200 câu dần dần tăng thêm, phải biết rằng người niệm phật vãng sanh rất nhiều, họ có thể biết trước ngày giờ, xếp bằng niệm phật, vui vẻ, an ổn đi về Tây Phương, có bằng, có chứng, đủ biết công Đức niệm phật là Bất Khả tư nghì.
Vài dòng khuyên lơn, mong bạn có thể tự độ, độ tha làm lợi lạc cho chúng sanh đau khổ.. A Di Đà Phật
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks