Không phải tu hành là để thoát khổ hay sao?
Cái khổ không những đến từ chuyện ban ngày mà cái khổ còn xuất hiện cả trong mơ. Và vì thế phải diệt khổ tận gốc.
Cái khổ nó cũng đến từ lòng ganh ghét đố kỵ. Cái khổ cũng đến từ tánh tự cao tự đại... và vì thế nên diệt nó trước.
Chỗ gạch chân chính là một sự phỉ báng đức phật Thích ca. Phật là người giác ngộ toàn trí, con kiến con ruồi Đức phật cũng tôn trọng không hề xem thường hay vứt bỏ bất cứ thứ gì.. nói như vậy thì quả là tội lỗi. Nhét chữ vào mòm phật.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)


Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này


Bookmarks