
Nguyên văn bởi
aptruong
Vì bạn cố đánh tráo khái niệm Nhất Nguyên quá xa khác với khái niệm vẫn dùng nên tôi thấy cũng không muốn nói. Giờ bạn đã hỏi thì tôi cũng muốn nói cho dễ hình dung:
1. Thái Cực sinh Lưỡng Nghi.
2. Lưỡng Nghi chính là Âm Dương là Nhị Nguyên.
3. Thái Cực đó chính là Nhất Nguyên (cũng là "Đạo").
Nhất Nguyên có nghĩa là Từ Một Nguồn Gốc.
Trong Đạo Phật có các khái niệm mang tính Nhất Nguyên như: Không, Tính Không, Như như, Như Lai...
Khác hẳn ý Nhất Nguyên là Thuần Dương như bạn cố reo rắc mấy năm nay.
Bookmarks