Pháp phật là một chân lý khó mà đả phá cho dù có mot thứ lắp đầy hư không thì tánh không cũng không bị mất ấy chính là cái sai của tkpt pháp tánh của phật không bao giờ bị mất ở box này tkpt nói rất đơn giản tự tâm chính là trí tuệ còn quán chiếu là trí Huệ đệ chỉ đi định nghĩa hai chữ này làm mô phạm cho đạo của đệ người ta thờ ông phật là thờ cái trí tuệ của ông không thờ cái gì khác nếu theo đạo phật phải hiểu hai chữ trí tuệ vì là vô sư trí trí tuệ tự mình tkpt chỉ nói đến hai chữ trí tuệ không ngờ là nó lai ra nhìu vấn đề như vậy .
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks